Nhịp sống số

So sánh Siri trong iOS 6 và Google Voice Search trong Android 4.1 Jelly Bean (video)

So sánh Siri trong iOS 6 và Google Voice Search trong Android 4.1 Jelly Bean (video)

Tính năng trợ lý giọng nói của mới Google Voice Search được hỗ trợ bởi đồ thị trong 1 công bố gần đây của hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean, và tại sao chúng ta lại không đem tính năng giọng nói của Siri của Apple ra để so sánh nhỉ? Có lẽ sẽ rất thú vị đấy.


Cả 2 dịch vụ có thể đáp ứng cho bạn biết thời tiết (weather), thiết lập giờ giấc (set up timers) và nhắc nhở (reminders), cũng như cho ra những kết quả với những ngôn ngữ rất tự nhiên. Trong đoạn video dưới đây của Techno Buffalo về Voice Search là 1 giải pháp mới của google, nó nhanh hơn và nó tiếp thu âm thanh từ con người tốt hơn, trong khi Siri thông tin đưa ra có cách bố trí phức tạp hơn khi bạn có yêu cầu cao ví dụ như Kobe trong video.

Ngoài ra, với bất cứ điều gì thông qua tìm kiếm ở Google cho bạn kết quả nhanh hơn, trong khi hỏi Siri hỏi bạn xem có muốn tìm kiếm nó. Cả 2 dịch vụ giọng nói vẫn chưa được gọi là trọn vẹn cho lắm. Do đó, chúng ta cần phải so sánh nhiều hơn để hiểu hơn về bản chất cốt lõi bên trong mới có thể đưa ra nhận định chính xác. Có lẽ Samsung không nên quá lo lắng về tính năng S-Voice của mình khi tính năng hỗ trợ giọng nói vẫn chưa có ai đạt được kết quả toàn diện.

Việc thực hiện tìm kiếm bằng giọng nói mới được dưới thiệu dưới đây cũng làm cho chúng ta rất lạc quan về sự tương tác của nó với Google, chúng ta hãy cùng đặt 1 niềm tin sáng lạng cho Jelly Bean nào.  

Video so sánh Siri (Apple) Và Google Voice Search (Android 4.0 Jelly Bean)